Kết quả tìm kiếm cho "UBND phường Núi Voi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2435
An Giang nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh hùng vĩ và lễ hội truyền thống đặc sắc. Trong đó, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội lớn, quan trọng, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm. Ngày 19/3, An Giang long trọng tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và khai hội năm 2025.
Với sự góp mặt của hàng ngàn khách mời, phật tử, du khách trong, ngoài tỉnh, Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần I - Xuân Ất Tỵ 2025 thực sự trở thành điểm nhấn tâm linh độc đáo, với niềm tin, ước nguyện mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.
An Giang không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn sở hữu tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên phong phú và con người năng động, An Giang đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong khu vực.
Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, ngày 15/2, huyện Trạm Tấu tổ chức Lễ hội Gầu Tào năm 2025. Đây cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Mông và của huyện vùng cao Trạm Tấu.
Ngày 16/2, UBND huyện Tri Tôn phối hợp với Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Giải thi đấu Dù lượn TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ I với chủ đề: “Hạ cánh tinh hoa”. Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Võ Thanh Tuấn đến dự.
Từ một ngôi làng nhỏ vùng rốn lũ, sau 10 năm, Tân Hóa chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn. Du lịch thực sự đã làm thay đổi cuộc sống ở vùng đất này.
Lấy xây dựng đô thị làm động lực phát triển, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cấp cảnh quan đô thị ngày càng khởi sắc. Cùng với đó, tiếp tục quản lý, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, có vai trò quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu của kế hoạch. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương An Giang.
Ngày 14/2, đoàn công tác do Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã ven chân núi Cô Tô, gồm: An Tức, Ô Lâm, Núi Tô và thị trấn Cô Tô.
Chiều 14/2, tại khóm Tân Đông (thị trấn Óc Eo), UBND huyện Thoại Sơn tổ chức tổ chức hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Kim Chi tham dự.
Ngày 13/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã khảo sát và kiểm tra thực tế mỏ đá núi Dài (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) và làm việc với tỉnh An Giang, Vĩnh Long và một số bộ, ngành, ban quản lý dự án, nhà thầu về tình hình cung ứng vật liệu xây dựng và giải quyết vướng mắc đối với các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.
Ngày 14/2, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm sẽ có hiệu lực.